Phê bình hai nhà thầu thi công chậm tiến độ tại Dự án Cải tạo, nâng cấp QL14E

Thứ năm, 29/01/2026 06:20

Ngày 28-1, Ban Quản lý dự án 4 (QLDA 4)- Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Xây dựng 439 và Công ty Cổ phần Tập đoàn TAG Việt Nam phê bình hai nhà thầu này do thi công chậm tiến độ tại các gói thầu được đảm nhận tại Dự án Cải tạo, nâng cấp QL14E đoạn Km15+270 - Km89+700 đi qua địa phận 7 xã của TP Đà Nẵng.

Thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp QL14E đoạn qua địa phận xã Thăng Bình.
Thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp QL14E đoạn qua địa phận xã Thăng Bình.

Theo đó, Ban QLDA 4 cho biết, Công ty Cổ phần Xây dựng 439 là nhà thầu phụ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Tân Hoàng Long (thành viên đứng đầu liên danh) tại Gói thầu XD02 thi công xây dựng đoạn Km40+00 - Km71+500 thuộc dự án. Mặc dù thời tiết thuận lợi nhưng nhà thầu không thi công do không bố trí tài chính cho công trường, làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thành viên liên danh thi công lớp móng mặt, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn TAG Việt Nam, Ban QLDA 4 cho biết, nhà thầu này đã nhiều lần thi công chậm tiến độ và đã bị đại diện chủ đầu tư phê bình bằng văn bản. Gần đây nhất, Ban QLDA 4 đã họp với lãnh đạo Công ty, Công ty cam kết tập kết vật liệu, huy động bổ sung thiết bị để tổ chức thi công liên tục, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Tuy nhiên đến nay, Công ty vẫn không thực hiện việc tập kết đầy đủ vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị theo đúng nội dung đã cam kết, dẫn đến việc không thể triển khai thi công theo kế hoạch, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ chung của dự án.

Theo đó, Ban QLDA 4 phê bình Công ty Cổ phần Xây dựng 439 và Công ty Cổ phần Tập đoàn TAG Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, ngày 28-1-2026 là thời hạn cuối cùng, sau thời gian nêu trên các nhà thầu vẫn không đáp ứng đầy đủ, Ban QLDA 4 sẽ có văn bản khiển trách nhà thầu, đồng thời sẽ báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét xử lý theo hợp đồng thi công xây dựng đã ký.

Dự án Cải tạo, nâng cấp QL14E đoạn Km15+270 - Km89+700 đi qua địa phận 7 xã của TP Đà Nẵng (Thăng Bình, Đồng Dương, Việt An, Hiệp Đức, Phước Trà, Phước Hiệp và Khâm Đức) 1có chiều dài hơn 71km, tổng mức đầu tư trên 1.800 tỷ đồng, khởi công từ năm 2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, trong đó năng lực nhà thầu hạn chế nên dự án đã không thể về đích đúng tiến độ trong năm 2025. Trước tình hình trên, mới đây Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 2180 phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án kéo dài đến tháng 10-2026.

TRẦN TÂN

Sau gần một năm thông xe kỹ thuật cầu Quảng Đà vẫn “án binh bất động“

Dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu là công trình giao thông do TP Đà Nẵng (cũ) đầu tư với tổng vốn hơn 274 tỷ đồng, được thông xe kỹ thuật vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đà Nẵng 29-3-2025.

Gia hạn tiến độ dự án nâng cấp QL14E

Dự án cải tạo, nâng cấp QL14E đoạn Km15+270 - Km89+700 có tổng chiều dài 71,38km, đi qua địa bàn 7 xã của TP Đà Nẵng. Dự án do Ban quản lý Dự án 4 - Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 1.848 tỷ đồng; khởi công ngày 7-3-2023 và dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Thế nhưng đến nay vì nhiều lý do, dự án đã chậm tiến độ, không thể hoàn thành.

Cầu Vỹ Dạ thi công ì ạch, nhà thầu bị phạt hơn 1,5 tỷ đồng

Thi công kéo dài nhiều năm, liên tục lỗi hẹn, dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và cầu qua sông Như Ý (TP Huế) vừa bị chủ đầu tư xử phạt nhà thầu hơn 1,5 tỷ đồng. Trong khi các mốc tiến độ mới tiếp tục được “chốt“, người dân khu vực dự án vẫn ngày ngày chịu cảnh ùn tắc, buôn bán đình trệ.

Vì sao dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài ì ạch?

Sau hơn một năm triển khai, dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, TP Huế vẫn trong tình trạng thi công cầm chừng, nhiều hạng mục dang dở, tiến độ không đạt yêu cầu. Trước thực trạng này, chủ đầu tư đã phải phát văn bản cảnh cáo đối với nhà thầu vi phạm cam kết.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới

Sáng 7-1, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm rà soát tiến độ triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS tại các xã biên giới trên địa bàn thành phố.